Philippines, Malaysia đưa Grab vào tầm ngắm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/04/2018 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngày 2/4, Malaysia và Philippines thông báo sẽ đưa Grab vào danh sách giám sát chống cạnh tranh sau khi hãng này tiếp nhận hoạt động kinh doanh của Uber tại Đông Nam Á.

Như vậy, đến nay, tại khu vực Đông Nam Á đã có tổng cộng 3 quốc gia xem xét thương vụ giữa Grab và Uber là Singapore, Malaysia và Philippines.

Ủy ban Cạnh tranh của Philippines cho biết cơ quan này "sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận giữa Grab và Uber do thỏa thuận này có thể tác động tiêu cực đến các dịch vụ vận tải và giao thông công cộng". 

Hiện lực lượng chức năng Philippines đã có cuộc họp với đại diện của Uber và Grab.

Ủy ban Cạnh tranh của Malaysia thông báo sẽ kiểm soát Grab, đặc biệt nếu hãng này có những hoạt động cạnh tranh không công bằng hoặc tăng phí đột ngột. Việc giám sát là cần thiết nhằm tránh gây tổn hại tới lợi ích của người tiêu dùng.

Theo Bộ Nội vụ Malaysia, tại cuộc họp diễn ra tuần trước, Grab đã đưa ra đảm bảo rằng trong quá trình chuyển giao sẽ không có chuyện tăng phí vận chuyển.

Grab sáp nhập Uber: Doanh nghiệp Việt bớt “thở dài”! Grab sáp nhập Uber: Doanh nghiệp Việt bớt “thở dài”! Grab thâu tóm Uber: Ai được lợi? Grab thâu tóm Uber: Ai được lợi? Singapore điều tra thương vụ Grab mua Uber Singapore điều tra thương vụ Grab mua Uber

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước