Phố Wall đối mặt với áp lực lớn từ lạm phát

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 09/03/2021 06:15 GMT+7

VTV.vn-Tại Mỹ, việc gói kích thích kinh tế mới trị giá 1,9 nghìn tỷ USD vừa được quốc hội nước này thông qua được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, điều này cũng đang tạo ra những áp lực nhất định lên thị trường chứng khoán Phố Wall.

Phố Wall đối mặt với áp lực lớn từ lạm phát - Ảnh 1.

Ngay sau khi Thượng viện Mỹ chính thức thông qua gói kích thích kinh tế mới, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 1,6%. Mức lợi suất trái phiếu cao hơn, được cho là sẽ khiến giới đầu tư có tâm lý lo ngại về lạm phát và mức định giá cổ phiếu đã bị đẩy lên quá cao thời gian qua, từ đó dẫn tới xu hướng chốt lời. 

Cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, trong đó chỉ số công nghệ Nasdaq mất gần 2% giá trị.

Phố Wall đối mặt với áp lực lớn từ lạm phát - Ảnh 2.

Chuyên gia kinh tế Mark Zandi của Moody's Analytics cảnh báo, phố Wall đang đánh giá quá thấp nguy cơ lạm phát quay trở lại, và giới đầu tư cần cẩn trọng hơn trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước