Phố Wall lo sợ trước sự khó đoán của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Anh Quang-Thứ ba, ngày 29/09/2020 14:32 GMT+7

Bloomberg cho rằng điều phố Wall đang lo sợ trước sự khó đoán định của kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh minh họa: Wall Street Journal)

VTV.vn - Tại phố Wall, các nhà đầu tư đang bắt đầu cảm thấy lo sợ trước sự khó đoán định của kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đặc biệt sau ngày 3/11 tới.

Theo Marketwatch, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống hiện không phải là mối bận tâm lớn nhất của phố Wall.

Có một kịch bản đang ngày càng được bàn đến nhiều hơn: rất có thể cuộc bầu cử sẽ khó có thể ngã ngũ sau ngày 3/11, và kể cả khi đã xác định được ông Trump hay ông Biden sẽ chiến thắng thì cuộc chuyển giao quyền lực sẽ không suôn sẻ.

Ông Brad Mcmillan, Giám đốc đầu tư của Commonwealth Financial Network, cho biết: "Nỗi sợ ở đây là nếu chúng ta có một cuộc bầu cử bị gián đoạn sẽ dẫn đến cả nền kinh tế bị gián đoạn và thậm chí là bạo lực".

Nhà đầu tư càng cơ sở về nhận định trên khi hôm 23/9 chính Tổng thống Donald Trump cũng đã lớn tiếng khẳng định, sẽ không chuyển giao quyền lực trong hòa bình nếu ông thất bại trước ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã phàn nàn rất mạnh về các lá phiếu. Đấy là thảm họa. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề các lá phiếu và bạn sẽ thấy đó sẽ không phải là một sự chuyển giao mà là một sự tiếp nối".

Hiện câu hỏi mà các quỹ đầu tư đang nhận được từ khách hàng đó là: Cuộc bầu cử ảnh hưởng như thế nào đến thị trường và nền kinh tế? Có nên đứng ngoài thị trường thời điểm này để không chịu tác động của cuộc bầu cử hiện nay?

Tháng 9 vừa qua là tháng tệ nhất đối với cổ phiếu và nhiều khả năng tình hình tháng 10 cũng không thể khá hơn. Không có gói kích thích bổ sung dành cho những người bị mất việc làm (vốn là nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất) và sự mơ hồ trong việc FED có thể làm gì để giúp nhà đầu tư bình tĩnh trở lại, cùng cảm giác thị trường đã quá hưng phấn với nhóm công nghệ thời gian qua là những nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư cảm thấy bất an.

Phố Wall lo sợ trước sự khó đoán của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - Ảnh 1.

Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sắp diễn ra.

Hiện nhiều trang báo quốc tế đã nhắc tới cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000. Đó là màn "so găng" giữa ứng viên đảng Dân chủ Al Gore và ứng viên đảng Cộng hòa George W.Bush. Phải đến tận giữa tháng 12 mới ngã ngũ kết quả vì những tranh cãi xung quanh việc kiểm phiếu lại ở bang Florida.

Dữ liệu lịch sử cho thấy từ ngày 7/11 (ngày bầu cử) đến ngày 15/12/2000 (ngày công bố người chiến thắng cuối cùng), chỉ số S&P 500 mất hơn 8% giá trị.

Tuy nhiên, vẫn có những đánh giá lạc quan.

Ông Michael Waldman, trường Luật thuộc Đại học New York, Mỹ, nói: "Việc Tổng thống Trump hay bất kỳ ứng cử viên nào khác không chấp nhận kết quả - thực sự không quan trọng. Nó không phụ thuộc vào ông ấy. Rất nhiều ứng cử viên không hài lòng về kết quả trong cuộc bầu cử, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được tiếp tục tại vị. Hiến pháp Mỹ quy định khá rõ ràng rằng: sau một cuộc bầu cử, một tổng thống sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021 và bất kỳ ai thắng cuộc cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức"

Hiện 1 số chuyên gia nhận định rằng, nhà đầu tư vẫn nên xuống tiền nhưng tốt nhất là nên tái cân bằng danh mục. Theo đó, họ cần bán bớt một số cổ phiếu đã thắng lớn trong thời gian qua (như nhóm công nghệ), rót tiền nhiều hơn vào các nhóm như ngân hàng.

Ngoài ra nếu xét theo mức độ ảnh hưởng đến thị trường, bầu cử vẫn đứng sau 2 vấn đề quan trọng là tốc độ phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch và vaccine cùng thuốc điều trị COVID-19.

Phố Wall bùng nổ trước màn 'so găng' Trump - Biden Phố Wall bùng nổ trước màn "so găng" Trump - Biden

VTV.vn - Đêm qua (28/9), thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến các chỉ số đồng loạt đi lên trong ngày giao dịch đầu tuần.

Phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald TrumpJoe Biden sẽ diễn ra vào sáng 30/9 (thứ Tư - giờ Việt Nam).

Lần đầu tiên trên hai nền tảng số của Đài THVN: Báo điện tử VTV News (vtv.vn)ứng dụng VTVGo sẽ tường thuật và dịch trực tiếp phiên tranh luận này với những bình luận sắc bén của Tiến sĩ Đỗ Sơn Hải - Học viện Ngoại giao cùng những hình ảnh nóng nhất được PV Trường Sơn cập nhật trực tiếp tử Ohio (Hoa Kỳ).

Chương trình sẽ được tường thuật trực tuyến vào 7h45 ngày 30/9 trên VTV.vn và Ứng dụng VTVGo. Mời Quý độc giả chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước