Phú Yên khuyến cáo người dân không nên chặt bỏ cây cao su

Ái Linh, Quang Lâm-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 18:02 GMT+7

VTV.vn - Ngành nông nghiệp Phú Yên khuyến cáo bà con không nên chặt bỏ cây cao su vì loại cây trồng này vẫn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân miền núi.

Tỉnh Phú Yên hiện có gần 4.000 ha cao su, tập trung trên địa bàn 2 huyện miền núi Sông Hinh và Sơn Hòa. Do giá mủ cao su thấp, sản lượng không nhiều nên một số hộ dân đã chặt bỏ loại cây trồng này.

Tuy giá bán mủ cao su không cao, khoảng 22,5 triệu đồng/tấn mủ thành phẩm, 9-10 triệu đồng/tấn mủ đông ở thời điểm hiện tại, song nếu chăm sóc tốt, thu nhập từ cây cao su vẫn gấp 1,5 - 2 lần trồng lúa; gấp từ 2 - 2,5 lần làm sắn mì và gấp 1 - 1,5 lần làm mía.

Được biết, diện tích cao su chặt bỏ thời gian qua chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ hơn 1%, phần lớn là những vườn không được chăm sóc tốt. Về cơ bản, người trồng cao su vẫn yên tâm canh tác và theo quy hoạch, diện tích cao su của tỉnh đến năm 2020 là tăng từ 4.000 lên 6.000 ha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước