Quả lê của Nhật Bản bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 23:46 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 29/8, Tổng hội hoa quả thành phố Shimotsuma, tỉnh Ibaraki Nhật Bản được phép xuất khẩu lê sang thị trường Việt Nam.

Theo đó, 1008 thùng lê (mỗi thùng lê tương đương 10kg) đã được kiểm dịch và vận chuyển tới Việt Nam. Từ nay đến cuối năm, khoảng 160 tấn lê sẽ được xuất sang Việt Nam từ tỉnh Ibaraki.

Theo Tổng hội hoa quả Shimotsuma, thị trường hoa quả nhập khẩu ở Việt Nam hiện rất phát triển, Chính phủ Việt Nam cũng khuyến khích phát triển thị trường này cách đây khoảng 10 năm. Tuy vậy, số lượng lê nhập vào Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Ngoài Việt Nam, loại lê này cũng đang được xúc tiến xuất khẩu sang Thái Lan và Malaysia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước