Quá tải điện mặt trời: Công suất tăng 5 lần so với quy hoạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/07/2019 06:39 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong tháng 5 - 6 vừa qua, đã có 90 dự án điện mặt trời đấu nối điện lưới quốc gia khiến tổng công suất điện mặt trời vượt 5 lần so với quy hoạch.

Theo lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, tổng công suất của các dự án điện mặt trời đấu nối trong 2 tháng qua hiện vào khoảng 4.500MW, tăng gấp 5 lần so với quy hoạch ban đầu. Tình trạng quá tải do các nguyên nhân như đấu nối trong thời gian ngắn, dự án lại tập trung ở hai địa phương là Ninh Thuận, Bình Thuận, trong khi đó hạ tầng truyền tải điện lại chưa xây dựng song song để đáp ứng công suất.

Theo đại diện Bộ Công Thương, trước mắt để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, các doanh nghiệp điện mặt trời buộc phải giảm công suất vào những lúc cao điểm. Tuy nhiên, về lâu dài để xử lý tình trạng quá tải cần có biện pháp tổng thể từ quy hoạch điện đầu vào đến nâng cấp hạ tầng truyền tải điện.

Ông Phương Hoàng Kim - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương cho hay: "Chúng tôi đã làm việc với EVN và các tỉnh để có đánh giá, đồng thời thông tin đến các nhà đầu tư về những rủi ro có thể xảy ra như có lúc hệ thống chưa đáp ứng được buộc phải tiết giảm công suất. Điều này cũng được EVN yêu cầu các nhà đầu tư tính toán khi có thỏa thuận đấu nối hoặc ký hợp đồng".

Nguy cơ dư thừa điện mặt trời Nguy cơ dư thừa điện mặt trời

VTV.vn - Chỉ từ tháng 4 - 6/2019, cả nước có 81 nhà máy điện mặt trời đóng điện thành công vào điện lưới quốc gia. Riêng tỉnh Bình Thuận có tới 21 nhà máy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước