Quảng Bình: Người dân khốn đốn vì quy hoạch "treo"

Phùng Hiệp, Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 06:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tại một xã ven biển của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, người dân có trong tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất song bị cấm xây nhà trên chính mảnh đất của mình.

Cách đây 10 năm, sau khi hoàn thành các thủ tục hợp pháp, đóng tiền mua đất, 7 hộ gia đình ở xã biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND TP. Đồng Hới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 7 lô đất thổ cư, sát bên bờ sông Nhật Lệ.

Theo quy hoạch của thành phố Đồng Hới, các lô đất này nằm trong một quy hoạch về bờ kè sông Nhật Lệ, nên lệnh cấm xây nhà được đưa ra. Điều đáng nói là quy hoạch này đã có từ gần 10 năm nay mà vẫn chưa được triển khai và giải quyết dứt điểm.

UBND TP. Đồng Hới nói rằng sẽ bồi thường, hỗ trợ sau khi có dự án đầu tư xây dựng đoạn kè Nhật Lệ còn lại. Nhưng để có những miếng đất này, nhiều người dân đã phải vay tiền ngân hàng để mua và hiện nhà ở mãi vẫn chưa được xây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước