Quảng Ninh cần phát huy lợi thế so sánh trong vùng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 19:49 GMT+7

VTV.vn - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Quảng Ninh cần phát huy lợi thế so sánh trong vùng, phát triển du lịch, hạ tầng giao thông, cảng biển.

Ngày 12/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 và 2045.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao 5 điểm sáng có tính đột phá của tỉnh Quảng Ninh đó là xác định đúng và quyết liệt trong triển khai các lợi thế phát triển; làm tốt công tác quy hoạch; tiên phong triển khai nhiều mô hình mới; đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển mạnh mẽ những cực phát triển để tạo lan tỏa dẫn dắt.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Quảng Ninh cần phát huy lợi thế so sánh trong vùng, phát triển du lịch, hạ tầng giao thông, cảng biển, kết nối với các tỉnh vùng Tây Bắc và phía Nam Trung Quốc, phát triển dịch vụ logistic. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình gợi ý Quảng Ninh nghiên cứu mô hình khu tự do thương mại thành công trên thế giới, trong đó tập trung xây dựng môi trường và các điều kiện kinh doanh thông thoáng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường để hài hòa với phát triển du lịch; xây dựng các cụm ngành công nghiệp, trong đó các doanh nghiệp tham gia có mối liên kết trong sản xuất để đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế phải có tầm nhìn, quyết liệt nhưng không được nóng vội, cơ chế đột phá phải dựa trên nền tảng lợi ích lâu dài của địa phương và quốc gia để phát triển bền vững.

Quảng Ninh đón tàu 180.000 tấn Quảng Ninh đón tàu 180.000 tấn

VTV.vn - Công ty Hoa tiêu hàng hải, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã dẫn dắt thành công tàu Sea-Farer với tổng trọng tải gần 180.000 tấn, quốc tịch Malta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước