Quảng Ninh nỗ lực phục hồi du lịch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 20:47 GMT+7

VTV.vn - Quảng Ninh đang nỗ lực với nhiều sáng kiến kích cầu, đẩy mạnh thị trường nội địa; khai thác thị trường quốc tế mới.

Trong 2 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Quảng Ninh – một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước chỉ đón 1 triệu lượt khách. Trong đó lượt khách quốc tế giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, địa phương này đang nỗ lực với nhiều sáng kiến kích cầu, đẩy mạnh thị trường nội địa; khai thác thị trường quốc tế mới; nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm để dần phục hồi tăng trưởng và khẳng định: Quảng Ninh là điểm đến "An toàn, thân thiện và hấp dẫn".

Khu di tích danh thắng Yên Tử hàng ngày vẫn đón một lượng khách ổn định. Khách được hướng dẫn cách tuyến khác nhau nhau, tránh tập trung quá đông ở một điểm di tích. Thoáng đãng, yên bình và an toàn là cảm nhân của cả khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các biện pháp đảm bảo an toàn ngày từ đầu mùa dịch như đo thân thiện, phát khẩu trang, phun độc khử trùng, doanh nghiệp đã giảm gần 50% giá vé cáp treo khứ hồi, từ 350.000 đồng xuống 200.000 đồng đến hết 30/6. Khách từ sân bay Vân Đồn được miễn vé tham quan Yên Tử. 10 ngày nay, khách đã dần tăng trở lại.

Hưởng ứng chiến dịch kích cầu của tỉnh Quảng Ninh, nhiều khách sạn giảm giá phòng 30 - 40% hoặc tăng thêm những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Tỉnh sẽ sớm hoàn thiện một số sản phẩm mới trong năm nay như Khu tắm khoáng onsen Quang Hanh hay công viên Điêu khắc. Lần đầu tiên, địa phương sẽ xúc tiến kích cầu một số thị trường mới, tiềm năng trong nước và quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước