Quảng Trị: Khảo nghiệm giống cây trồng chịu hạn

Đoàn Thắng (VTV Huế)-Thứ tư, ngày 06/05/2015 16:26 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc tuyên truyền sử dụng hợp lý nguồn nước, phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp đang là giải pháp được nhiều địa phương triển khai.

Tỉnh Quảng Trị đã có phương án lựa chọn các giống cây trồng có khả năng chịu hạn và phù hợp với điều kiện canh tác của bà con nông dân.

Trong vụ Đông Xuân 2014  2015, tỉnh Quảng Trị tổ chức trồng khảo nghiệm một số giống ngô mới tại Hợp tác xã Thượng Phước. Với 3,5 ha ngô được gieo ngay từ đầu vụ trong điều kiện thiếu nước tưới và nắng hạn kéo dài, thế nhưng cây ngô vẫn sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất 72 - 77 tạ/ha.

Trên cơ sở khảo nghiệm thành công giống ngô chịu hạn, tỉnh Quảng Trị cũng đang tìm kiếm các giống mới có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao như lạc và các loại đậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước