Quảng Trị: Khó khăn trong phòng chống gian lận thuế GTGT

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/09/2015 15:46 GMT+7

VTV.vn - Các ngành chức năng tại Khu kinh tế đặc biệt Lao Bảo thời gian gần đây gặp không ít khó khăn trong phòng chống gian lận thuế GTGT.

Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu những mặt hàng không nằm trong Thông tư 109 của Bộ Tài chính cắt giảm thuế GTGT (VAT) như: mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, khóa từ… tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo có diễn biến ngày càng phức tạp.

Đây là những mặt hàng có xuất xứ nước ngoài. Chỉ cần một vài chuyến xe, hay một vài người gùi cõng, người ta có thể vận chuyển được một lô hàng xuất khẩu vào Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo với giá trị lớn.

Ông Hoàng Văn Linh, Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo cho biết: “Những mặt hàng này khi xuất vào khu thương mại sẽ được hoàn thuế VAT. Nếu quay trở lại được nội địa, hàng này sẽ có giá thấp hơn thị trường nội địa. Điều này sẽ có tác động rất xấu cho sản xuất kinh doanh tại thị trường nội địa”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước