Quỹ bảo trì nhà tái định cư Hà Nội: Ai quản lý 45 tỷ đồng?

Minh Hường - Chu Bình-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 10:22 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Nhiều người dân băn khoăn khi đã đóng tiền đầy đủ cho Quỹ bảo trì nhà nhưng vẫn phải sống trong các khu tái định cư xuống cấp nghiêm trọng, không hề được sửa chữa. Đỉnh điểm là sự cố đáng tiếc gây chết người tại Tòa N5A khu Trung Hòa - Nhân Chính mới đây.

Theo tìm hiểu, Quỹ bảo trì nhà tái định cư của Hà Nội hiện có khoảng 45 tỷ đồng, đang thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội. Công ty này cho rằng họ phải nắm giữ số tiền này cả chục năm nay vì đa số các tòa nhà chưa thành lập Ban quản trị nên họ chưa chuyển giao được.

Tìm đến Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện Sở cho rằng, đây là công ty trực thuộc UBND Thành phố nên trách nhiệm giám sát và quản lý trực tiếp thuộc UBND.

Chiều 3/7, phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội để có câu trả lời cho câu hỏi: Ai đang chịu trách nhiệm quản lý 45 tỷ đồng tiền bảo trì nhà của người dân?

Mời quý vị khán giả xem video chi tiết.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước