Quỹ đầu tư Nhật Bản mua cổ phần DN sữa Việt Nam

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 18/12/2014 19:46 GMT+7

Với việc hợp tác này, VOF và Daiwa sẽ là cổ đông lớn nhất, nắm giữa 70% cổ phần của IDP. (Ảnh: VOV)

VOF và Daiwa sẽ là cổ đông lớn nhất, nắm giữa 70% cổ phần của Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP).

Hôm nay (18/12), nhà đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản Daiwa PI Partners và Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund đã công bố quyết định đầu tư 45 triệu USD vào Công ty Sữa Quốc Tế của Việt Nam, để trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này, với tỷ lệ nắm giữ lên tới 70% cổ phần.

Đây được xem là thương vụ đầu tư gián tiếp nước ngoài lớn nhất vào một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong năm 2014.

Số vốn đầu tư lên tới 45 triệu USD không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn phát triển được các vùng nguyên liệu sữa ở Ba Vì, Hà Nội và Củ Chi, TP. HCM với hơn 2.000 hộ nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước