Quỹ đầu tư Saudi Arabia chi hơn 7 tỷ thâu tóm cổ phiếu Mỹ

Thanh Hiệp-Thứ tư, ngày 17/08/2022 09:35 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia đã mạnh tay chi hàng tỷ USD mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Mỹ nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Mặc dù đã liên tiếp giảm trong vài phiên gần đây, nhưng giá dầu thế giới hiện vẫn ở mức cao, tăng khoảng 15% kể từ đầu năm tới nay. Điều này đã giúp Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, đạt được khoản doanh thu khổng lồ từ tiền bán dầu và tạo điều kiện để Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia có thể mạnh tay chi hàng tỷ USD mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Mỹ, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Theo Wall Street Journal, trong quý 2 năm nay, PIF đã chi 7,5 tỷ USD để mua cổ phần tại 17 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, trong đó có những tên tuổi lớn như: Alphabet, Meta hay Microsoft.

Các khoản đầu tư này cho thấy, PIF vẫn tin tưởng vào triển vọng của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ, ngay cả khi chỉ số S&P 500 đã mất khoảng 16% giá trị, còn Nasdaq lao dốc 22% trong quý 2.

Bloomberg cho biết, sự đi xuống của thị trường đã khiến tổng giá trị danh mục đầu tư của PIF tại Mỹ giảm khoảng 3 tỷ USD trong quý 2, xuống còn hơn 40 tỷ USD. Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là vấn đề lớn, bởi Saudi Arabia đang có tình hình tài chính tốt nhất trong nhiều năm nhờ giá dầu cao.

Saudi Aramco - tập đoàn năng lượng của Saudi Arabia, vừa công bố mức lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỷ USD trong quý 2, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021. PIF - cổ đông nắm giữ 4% cổ phần của Aramco, cũng hưởng lợi lớn từ thành công này.

Ngoài việc đầu tư vào thị trường tài chính quốc tế, PIF còn cam kết chi 40 tỷ USD/năm cho các dự án trong nước để phát triển các ngành nghề mới, nhằm giảm sự phụ thuộc của kinh tế Saudi Arabia vào dầu mỏ. Quỹ đặt mục tiêu sẽ nâng tổng giá trị tài sản của mình từ mức 620 tỷ USD hiện nay lên gấp đôi vào năm 2025.

Saudi Arabia cam kết tham gia bình ổn thị trường dầu Saudi Arabia cam kết tham gia bình ổn thị trường dầu

VTV.vn - Tối 16/7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc chuyến công du Trung Đông với cam kết của Saudi Arabia tham gia vào các nỗ lực bình ổn thị trường dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước