Quỹ hỗ trợ giải quyết cơn "khát" vốn cho nông dân

Minh Thư (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 13:48 GMT+7

VTV.vn - Đổi mới mô hình vay vốn nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn đã được triển khai trong 5 năm qua và mang lại hiệu quả tích cực.

Không cần thế chấp, chỉ việc tham gia vào tổ hợp tác, 20 hộ dân trồng chè ở xã Bản Ngoại được vay tới 1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên. Được vay 50 triệu đồng, chị Thiện đã quyết định đầu tư hệ thống vòi quay tưới nước tự động cho vườn chè Vietgap của mình. Năng suất tăng gấp rưỡi, giảm được chi phí là cơ sở để chị trả lại vốn vay.

Nhiều nông dân đã gọi đây là đồng vốn khôn vì khi vay họ còn có thêm kiến thức dùng vốn hiệu quả và được các cấp hội hỗ trợ tiêu thụ. Khi trở thành nông dân giỏi, người được vay sẽ quay lại đóng góp vào Quỹ cho người khác có nhu cầu vay. Năm 2017, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp Hội đã tăng hơn 307 tỷ đồng đưa tổng quỹ đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Năm 2018, Quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cho vay xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa lớn với mức cho vay từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng/dự án. Nguồn vốn này đã giải quyết cơn "khát" vốn ở nông thôn khi mà nguồn vốn vay ngân hàng còn có nhiều rào cản trong tiếp cận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước