Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội được tổ chức gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc, xử lý nghiêm các vụ việc lừa đảo, vi phạm pháp luật trong phát triển nhà ở xã hội.
Ngay sau phản ánh về tình trạng rao bán các suất mua nhà ở xã hội, một loạt các chủ đầu tư có dự án đang triển khai đã lên tiếng cảnh báo người có nhu cầu mua cần tỉnh táo. Khách hàng nên tìm hiểu thủ tục, quy trình làm hồ sơ từ các nguồn chính thống như văn phòng chủ đầu tư hoặc Sở Xây dựng địa phương. Vậy quy trình để mua nhà ở xã hội được tiến hành như thế nào?
Cách đây ba năm, gần 500 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội ở huyện Đông Anh, Hà Nội đã được bán tới tay những người có thu nhập thấp. Một căn hộ hai ngủ, hơn 50 m2, có giá bán vào khoảng 800 triệu đồng. Những người mua ở đây cho biết, chỉ cần tìm hiểu kĩ lưỡng thủ tục, hồ sơ, có thể mua được nhà một cách thuận lợi trực tiếp từ chủ đầu tư.
Anh Lê Trọng Hiền - Khu nhà ở xã hội Kim Chung, Hà Nội cho biết: "Khuyến cáo các bạn khi mua nhà ở xã hội không qua trung gian môi giới. Như chúng tôi mua trực tiếp qua chủ đầu tư, cũng được hỗ trợ làm hồ sơ rất đầy đủ, được hướng dẫn tận tình, tránh trường hợp mọi người thông qua cò lại mất thêm tiền, trong khi mình là người không có tiền".
Tuy nhiên, việc mua được nhà ở xã hội dễ dàng hay không còn tuỳ thuộc vào số lượng căn hộ của từng dự án. Vì sau khi nộp hồ sơ, nếu số lượng người muốn mua cao hơn số căn hộ được mở bán, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành bốc thăm. Sau đó gửi danh sách về Sở Xây dựng địa phương để kiểm tra và công bố thông tin.
Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị mới Kim Chung, Đông Anh chia sẻ: "Tất cả sự minh bạch, công khai trong quá trình thu mua hồ sơ, bốc thăm sẽ mời cơ quan chính quyền. Trong trường hợp có các đối tượng lợi dụng chính sách xã hội để trục lợi sẽ thông báo cho các cơ quan chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự".
Các chủ đầu tư khuyến cáo, tất cả các thông tin mời chào mua suất nội bộ, suất ngoại giao, đảm bảo bốc thăm trúng vào thời điểm này đều không chính xác và vi phạm quy định của pháp luật. Người mua cần cẩn trọng, bởi thực tế, đã có những người mất từ 700 triệu tới hơn 1 tỷ đồng do tin theo các môi giới, đến nay vẫn chưa đòi lại được tiền.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!