RCEP tạo ra nhiều cơ hội mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2022 20:38 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương cho rằng, việc tham gia RCEP sẽ giúp Việt Nam có nhiều cơ hội hơn thách thức.

Với dân số chiếm khoảng 30% toàn cầu, thị trường 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có quy mô lớn nhất thế giới.

Là nước rất tích cực để Hiệp định này được ký vào cuối năm 2020, Việt Nam sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để đưa hàng hóa thâm nhập thị trường này.

Có hiệu lực từ đầu năm nay, Hiệp định RCEP mở ra tiềm năng xuất khẩu lớn, nhưng mức độ cam kết ít khắt khe hơn các hiệp định thương mại khác.

Với lợi thế từ việc hài hòa quy tắc xuất xứ, Việt Nam sẽ có cơ hội đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào và thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định dài hạn.

RCEP tạo ra nhiều cơ hội mới - Ảnh 1.

Có hiệu lực từ đầu năm nay, Hiệp định RCEP mở ra tiềm năng xuất khẩu lớn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Khu vực này còn là nguồn cung nguyên liệu lớn trên thế giới như Trung Quốc Nhật Bản, Hàn Quốc, nên trước mắt, ngành dệt may, giày dép, điện tử sẽ được hưởng nhiều lợi thế.

Tuy nhiên, một số ngành sẽ gặp không ít thách thức. Chẳng hạn, các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam hiện chưa đáp ứng được các quy định mang tính kỹ thuật của các thị trường trong khối.

"Năng lực sản xuất nội tại của chúng ta cần phải nâng cao hơn. Những quy định ngày càng khắt khe về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, về an toàn vệ sinh thực phẩm, về quy định nhãn mác và các hoạt chất trong sản phẩm", ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết.

Theo Bộ Công Thương, việc tham gia RCEP sẽ giúp Việt Nam có nhiều cơ hội hơn thách thức. Quá trình tự do hóa thuế quan với 14 nền kinh tế trong khối đã được thực hiện trong suốt hơn 15 năm qua nên sẽ không tạo cú sốc về giảm thuế quan cũng như sức ép của hàng nhập khẩu đối với Việt Nam.

"Chủ yếu hướng đến hài hòa quy tắc xuất xứ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, chúng ta không cần quá lo ngại về nguy cơ tăng nhập siêu. Không những thế, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên sẽ có nhiều cơ hội tham gia các chuỗi cung ứng mới do Hiệp định RCEP tạo ra", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận định.

Một sân chơi lớn đang được mở rộng cửa và cạnh tranh là xu hướng tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế. Quan trọng nhất là các doanh nghiệp Việt Nam phải tận dụng triệt để lợi thế và biết hóa giải khó khăn trong thực thi Hiệp định để tạo sức bật mới cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

RCEP giúp Việt Nam cải thiện khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn RCEP giúp Việt Nam cải thiện khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn

VTV.vn - Việc trở thành thành viên của RCEP tiếp tục củng cố vị thế thương mại của Việt Nam và góp phần vào quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước