Renault sẽ nối lại hoạt động tại các nhà máy ở Trung Quốc và Hàn Quốc

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 31/03/2020 16:12 GMT+7

(Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô Renault của Pháp ngày 30/3 thông báo đang nối lại hoạt động tại hai nhà máy ở Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hãng sản xuất ô tô Renault của Pháp ngày 30/3 thông báo đang nối lại hoạt động tại hai nhà máy ở Trung Quốc và Hàn Quốc, sau khi hãng đã phải tạm ngừng hoạt động tại các nhà máy này do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thông báo của Renault cho hay tất cả nhà máy của hãng đã đóng cửa, trừ các nhà máy tại Hàn Quốc và Trung Quốc đang hoạt động trở lại. Nhà máy của Renault tại Vũ Hán (Trung Quốc), tâm điểm của dịch COVID-19, đã đóng cửa vào cuối tháng 1/2020. Nhà máy này có sản lượng hàng năm là 150.000 chiếc. Trong khi đó, nhà máy của Renault tại Busan (Hàn Quốc) với sản lượng khoảng 216.000 chiếc mỗi năm đã ngừng hoạt động từ ngày 7/2.

Renault đã từng đưa ra cảnh bảo về khả năng đóng cửa nhiều nhà máy giữa lúc hãng nỗ lực cắt giảm chi phí trong bối cảnh dịch COVID-19, sau khi ghi nhận khoản lỗ ròng 141 triệu Euro (156 triệu USD) trong năm 2019, năm đầu tiên kinh doanh thua lỗ trong một thập kỷ qua. Doanh số bán ô tô của Renault trong năm 2019 giảm 3,4% so với năm trước đó, xuống còn 3,75 triệu chiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước