Reuters: Xuất khẩu của Trung Quốc chậm lại trong tháng 4

Thùy An-Thứ hai, ngày 08/05/2023 15:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo khảo sát của hãng thông tấn Reuters, xuất khẩu của Trung Quốc tăng trong tháng 4 nhưng với tốc độ chậm lại.

Theo Reuters, việc tăng trở lại trong xuất khẩu của Trung Quốc được hỗ trợ bởi các đơn đặt hàng chưa được thực hiện sau sự gián đoạn do COVID năm ngoái. Tuy nhiên, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc đang phủ bóng lên triển vọng xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Dự báo của của 27 chuyên gia kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng 8% trong tháng 3, sau mức tăng đột biến 14,8% trong tháng 3. Đây là dự báo trung bình của 27 chuyên gia kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến.

Trong khi đó, nhập khẩu dự kiến sẽ có bức tranh kém thuận lợi hơn. Các chuyên gia kinh tế dự đoán nhập khẩu không tăng trưởng trong tháng 4/2023, sau khi giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Ba..

Dữ liệu thương mại chính thức sẽ được cơ quan thống kê Trung Quốc công bố vào thứ ba tuần này.

Với việc nhiều ối tác thương mại lớn của Trung Quốc đang trên bờ vực suy thoái, các nhà phân tích khá thận trọng khi nói về triển vọng kinh tế Trung Quốc. Các chuyên gia lưu ý những con số tăng mạnh trong tháng 3 một phần phản ánh việc các nhà cung cấp bắt kịp các đơn đặt hàng chưa được thực hiện do gián đoạn COVID năm ngoái.

Thêm vào đó, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất gần đây cho thấy các đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm mạnh trong tháng 4. Các chuyên gia đồng thời nhấn mạnh tới các thách thức mà các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt trong kỳ vọng phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau COVID.

Ông Ting Lu, nhà kinh tế trưởng tại Trung Quốc của Nomura, cho rằng, "mức tăng trưởng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái của tháng 3 là không bền vững" và "chỉ số xuất khẩu hàng tháng có thể giảm xuống mức thấp một con số".

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc, một chỉ số hàng đầu về nhập khẩu của Trung Quốc, được dự báo giảm 26,5% trong tháng 4, tiếp tục giảm 10 tháng liên tiếp.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên nhờ tiêu dùng dịch vụ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sản lượng của các nhà máy đã bị tụt lại trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu yếu.

Bên cạnh đó, sự suy yếu của thị trường bất động sản và tiết kiệm ngân hàng tăng cao khiến nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về nhu cầu của thị trường.

Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước