Rượu cũng gây ung thư nhưng không có cảnh báo như nhãn bao thuốc lá - Vì sao?

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN Thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 02/04/2018 10:05 GMT+7

VTV.vn - Rượu bia và thuốc lá đều là tác nhân gây bệnh ung thư, nhưng trên nhãn các chai rượu lại không có thông tin hoặc hình ảnh cảnh báo như trên các nhãn bao thuốc lá.

Ủy ban châu Âu vẫn chưa thể ra quy định buộc các nhà sản xuất rượu phải in lên nhãn chai rượu những cảnh báo uống rượu làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Trong khi đó, nhãn các bao thuốc lá đã buộc phải in cảnh báo từ lâu, luật còn quy định cả tỷ lệ diện tích trên vỏ bao thuốc phải in lời cảnh báo hay hình ảnh bệnh nhân ung thư. Tại sao lại có sự khác biệt này, trong khi cả rượu bia và thuốc lá đều là tác nhân gây bệnh ung thư?

Rượu cũng gây ung thư nhưng không có cảnh báo như nhãn bao thuốc lá - Vì sao? - Ảnh 1.

Các loại thực phẩm đồ ăn đồ uống ở châu Âu luôn bị bắt buộc phải ghi trên bao bì, thành phần gồm những gì, cung cấp bao nhiêu calo. Tuy nhiên, trên nhãn chai rượu lại không có các thông tin này. Liên quan tới vấn đề này, tờ Politico ra tại Bỉ có bài viết thú vị về "Cuộc chiến dai dẳng hơn 30 năm qua tại Bruxelles" giữa một bên là các hãng sản xuất rượu và bên kia là các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, xung quanh nhãn chai rượu. Bài báo viết: "Quy định của Liên minh châu Âu giúp người tiêu dùng dễ dàng biết ngay có bao nhiêu calo trong một lát bánh hay một cốc nước nho" nhưng trên nhãn chai rượu lại không bao giờ thấy những thông tin này, con số duy nhất chỉ là rượu bao nhiêu độ cồn.

Tranh cãi được đẩy lên cao hơn kể từ khi khoa học có những bằng chứng xác đáng rằng rượu cũng là tác nhân gây bệnh ung thư. Tờ Le Figaro của Pháp viết: "Các chuyên gia lấy làm tiếc vì trên nhãn chai không có thông tin gì về nguy cơ do rượu". Trên bao thuốc lá có những cảnh báo, những tấm hình rùng rợn bệnh nhân ung thư do khói thuốc, vậy tại sao rượu cũng gây ung thư mà lại không có cảnh báo tương tự? Đó là chưa kể, theo bài báo "rượu là nguyên nhân của bạo lực, của nhiều vụ tai nạn giao thông". Rượu thực ra là nguy hại cho cộng đồng hơn nhiều so với thuốc lá nhưng trên nhãn chai rượu không một dòng cảnh báo nào.

Rượu cũng gây ung thư nhưng không có cảnh báo như nhãn bao thuốc lá - Vì sao? - Ảnh 2.

Công nghiệp sản xuất rượu liên tục vận động để tránh phải in cảnh báo hay hình ảnh ghê rợn lên nhãn chai. Vẫn theo tờ Politico, các hãng rượu lập luận đại ý: "Thuốc lá dùng ít cũng hại, còn rượu uống ít thì không sao", hoặc là "Có những dịp long trọng, trong khung cảnh sang trọng, một chai rượu đắt tiền trên bàn tiệc, trên nhãn lại có chữ ung thư hay hình ảnh ghê rợn, vậy có nên hay không"?

Cho đến lúc này các hãng rượu vẫn thuyết phục được các nhà làm luật châu Âu không ra quy định mới. Hiện mới có nước Pháp bắt buộc phải in biểu tượng "Không dùng cho phụ nữ có thai" lên nhãn sau chai rượu. Nước Anh đề nghị in dòng chữ "Hãy biết tửu lượng của mình đến mức nào" nhưng không bắt buộc. Còn tại Slovenia bắt buộc phải in dòng chữ "Uống quá nhiều rượu có hại cho sức khỏe", nhưng chữ nhỏ li ti cũng không sao. Tờ báo tỏ ra thất vọng, "sớm nhất cũng phải tới năm 2020 thì may ra mới đạt được mục tiêu đề ra từ năm 1980" - đó là bắt buộc in thông tin dinh dưỡng và cảnh báo nguy hại trên nhãn chai rượu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước