Sàn chứng khoán Nga sẽ cấm dùng USD làm tài sản thế chấp

VTV Digital-Thứ ba, ngày 23/08/2022 17:52 GMT+7

(Ảnh: EPA)

VTV.vn - Sàn chứng khoán Nga sẽ cấm sử dụng đồng USD làm tài sản thế chấp để bảo lãnh các giao dịch.

Đây được xem là động thái mới nhất của Nga, nhằm tránh phụ thuộc vào tiền tệ của các quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Thông báo này được đăng tải trên trang web chính thức của sàn chứng khoán Nga và sẽ có hiệu lực vào ngày 29/8 tới đây.

Đầu tháng này, sàn giao dịch Moscow, sàn giao dịch lớn nhất của Nga, cho biết sẽ giảm tỷ lệ của đồng USD trong tài sản thế chấp để bảo lãnh giao dịch từ 50% xuống 25%.

Các nhà chức trách Nga đã bày tỏ lo ngại về việc nắm giữ các loại tiền tệ mà nước này cho là "không thân thiện với cá nhân và doanh nghiệp Nga", kêu gọi chuyển đổi chúng thành các lựa chọn thay thế.

Mỹ và các đồng minh đã thực hiện một số đợt trừng phạt, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng lớn nhất của Nga, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2.

Các biện pháp trừng phạt đã làm giảm khả năng tiếp cận hệ thống giao dịch quốc tế và kinh tế toàn cầu của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước