Sản lượng toàn cầu của 8 nhà chế tạo ô tô chủ chốt Nhật Bản giảm mạnh

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 30/05/2020 17:32 GMT+7

VTV.vn - Sản lượng ô tô toàn cầu của 8 nhà chế tạo ô tô chủ chốt Nhật Bản trong tháng 4/2020 đã ghi nhận mức giảm mạnh 60,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu mới được công bố, sản lượng ô tô toàn cầu của 8 nhà chế tạo ô tô chủ chốt Nhật Bản trong tháng 4 chỉ đạt 916.255 chiếc, trong bối cảnh nhiều nhà máy đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sản lượng toàn cầu của 8 nhà chế tạo ô tô chủ chốt Nhật Bản giảm mạnh - Ảnh 1.

Sản lượng ô tô của Toyota, Honda, Nissan và Subaru tại Mỹ đã ở mức 0 do dịch COVID-19 khiến toàn bộ các nhà máy tại đây phải đóng cửa trong tháng 4

Trong tháng 4, Suzuki cho hay sản lượng ô tô trên toàn cầu của hãng này đã giảm tới 87,6%, xuống chỉ còn hơn 34.000 xe. Sản lượng toàn cầu của Nissan cũng giảm 62,4%. Trong khi đó, Toyota ghi nhận mức giảm 50,8%, Honda giảm 48%.

Dự báo, sản lượng ô tô của các nhà sản xuất có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới do diễn biến khó lường của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhu cầu mua xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước