Sản phẩm nông nghiệp sạch đang thu hút người tiêu dùng và nhà đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:53 GMT+7

VTV.vn - Sản phẩm nông nghiệp sạch không những làm thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng mà còn làm thay đổi phương thức đầu tư của các doanh nghiệp.

Gần đây nhiều ông lớn trong ngành thép, bất động sản, chứng khoán Việt Nam đang ồ ạt rót vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhất là việc ứng dụng sản phẩm nông nghiệp số.

Nắm được xu hướng khách hàng đang ngày càng lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp sạch nên các siêu thị cũng đặc biệt quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các gian hàng nông nghiệp.

Có cầu ắt sẽ có cung, một số tập đoàn hàng đầu của Việt Nam ở nhiều lĩnh vực đang tìm kiếm cơ hội từ ngành nông nghiệp. Ví dụ chẳng hạn Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FPT, Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Hoà Phát. Tập đoàn TH, May Hồ Gươm, Thaco… Các doanh nghiệp này sẽ làm nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng công nghệ tự động hoá và quản trị trên nền tảng số hoá 4.0 theo chuỗi giá trị khép kín, chuyên biệt. Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam vừa được thành lập, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp chuyên sản xuất nông nghiệp với những cam kết làm "nông nghiệp số" ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ Big data, blockchain, robot, IoT…

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang "chạm" đến ngành nông nghiệp với những quyết tâm mạnh mẽ của các cơ quan quản lý và hàng trăm doanh nghiệp trong việc cam kết thực hiện mô hình "nông nghiệp số". Điều này được kỳ vọng sẽ giúp ngành nông nghiệp trong nước tạo ra nhiều giá trị gia tăng và chuyên nghiệp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước