Sản xuất “3 tại chỗ” khó chồng khó, doanh nghiệp kiến nghị giải pháp linh hoạt

Nguyễn Hương-Thứ hai, ngày 09/08/2021 09:45 GMT+7

VTV.vn - Linh hoạt trong triển khai, sớm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện "3 tại chỗ" và ưu tiên được tiêm vaccine là mong muốn của DN để tiếp tục duy trì "mục tiêu kép".

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh hiện chỉ khoảng 30% doanh nghiệp có thể thực hiện "3 tại chỗ". Nhiều doanh nghiệp cho rằng chỉ có thể cố gắng duy trì trong ngắn hạn.

Gấp rút lo ăn, ở cho hàng nghìn công nhân ngay tại công ty, hàng loạt các chi phí phát sinh để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, thế nhưng rủi ro bùng phát dịch vẫn xảy ra khiến doanh nghiệp thực phẩm Vissan khó chồng khó khi có hơn 700 ca F1. Nhiều doanh nghiệp thực phẩm cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

"Thực tế rất khó khăn. Những ca F1 dù đã cách ly ở một số nơi trong công ty nhưng những người còn lại làm việc họ không yên tâm. Thậm chí họ đòi nghỉ làm", ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Súc Sản Việt Nam (Vissan), cho hay.

"Năng lực sản xuất của Vifon giảm còn 45% do số lượng công nhân vào làm bố trí theo đúng nguyên tắc 3 tại chỗ giảm từ 1.300 xuống còn gần 500 người", bà Bùi Xuân Mai, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon), cho biết.

Sản xuất “3 tại chỗ” khó chồng khó, doanh nghiệp kiến nghị giải pháp linh hoạt - Ảnh 1.

Một doanh nghiệp tại Hải Phòng bố trí nơi ăn nghỉ cho công nhân. (Ảnh: TTXVN)

Phát sinh không ít chi phí khi thực hiện "3 tại chỗ", thiếu hụt nguồn thực phẩm, tâm lý công nhân bị ảnh hưởng khi thời gian thực hiện kéo dài… là những khó khăn mà hầu hết các doanh nghiệp gặp phải.

"Không phải tất cả công nhân chịu ở trong nhà máy, vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất. Chúng tôi đã phải dành rất nhiều chi phí để sắp xếp cho công nhân ở trong nhà máy, vì không thể đóng cửa nhà máy, còn khách hàng, còn đơn hàng, nhưng nếu kéo dài thì sẽ rất khó khăn", ông Vinod Nair, Giám đốc Công ty Schneider Electric Việt Nam, chia sẻ.

Doanh nghiệp cố gắng xoay xở hoạt động cũng đứng trước mối lo đứt gãy sản xuất, khi 2/3 số doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đã dừng hoạt động, vì không thể thực hiện 3 tại chỗ.

Không chỉ mong muốn sớm được tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi áp dụng "3 tại chỗ", các doanh nghiệp cũng bày tỏ nguyện vọng được ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân để yên tâm sản xuất.

Bộ Công Thương kiến nghị tháo gỡ “3 tại chỗ” Bộ Công Thương kiến nghị tháo gỡ “3 tại chỗ”

VTV.vn - Bộ Công Thương đã tổng hợp ý kiến của các DN gửi đến Bộ Y tế, đề xuất giải pháp hỗ trợ thực hiện "3 tại chỗ", duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện có dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước