Sản xuất gặp khó khi không tích tụ ruộng đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 06:10 GMT+7

VTV.vn - Không tích tụ ruộng đất để tạo ra diện tích phục vụ cho sản xuất, nhiều doanh nghiệp gặp khó khi đầu tư lớn.

Hợp đồng thuê đất giữa doanh nghiệp và nông dân nhằm mục đích tích tụ ruộng đất, tạo ra diện tích lớn phục vụ cho sản xuất. Nó càng có ý nghĩa khi thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, sạch và ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, để có được hợp đồng thuê đất này, các doanh nghiệp phải đi đàm phán với từng hộ nông dân, với quy mô thuê chỉ một vài sào. Việc thương thảo này có thể mất đến nhiều năm.

Điển hình, Công ty TNHH Thuận Tâm Thành đã phải soạn hàng trăm bộ hợp đồng để đàm phán với bà con nông dân để có được diện tích lớn trồng chuối. Nhưng với hàng trăm bộ hợp đồng này, doanh nghiệp mới chỉ tích tụ được 5 ha.

Hiện sản lượng của doanh nghiệp mới chỉ như muối bỏ bể so với nhu cầu của đối tác. Nhưng vì thiếu đất, nên doanh nghiệp gặp khó khi đầu tư lớn. Sau vài trăm cuộc thương thảo, thời hạn thuê đất tối đa cũng chỉ được 5 năm. Chưa tích tụ được ruộng đất, doanh nghiệp khó có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong việc trồng chuối trên quy mô lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước