Sản xuất khẩu trang vải hướng đến xuất khẩu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - 50 doanh nghiệp dệt may đã tham gia sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch về lâu dài, đồng thời hướng đến xuất khẩu.

Theo Bộ Công Thương, hiện mỗi ngày ngày toàn ngành dệt may có thể cung ứng ra thị trường khoảng 8 triệu sản phẩm, tương đương với hơn 200 triệu sản phẩm mỗi tháng. Các doanh nghiệp đã việc chủ động nguồn nguyên liệu và công nghệ.

Ngành dệt may cũng đã có nhiều đơn hàng xuất khẩu, có thể lên tới 25% nguồn sản phẩm sản xuất được. Số hàng này sẽ được xuất đi các nước Nhật, Mỹ và châu Âu… với nhiều những yêu cầu và điều kiện chặt chẽ.

Sản xuất khẩu trang vải - Cơ hội và thách thức Sản xuất khẩu trang vải - Cơ hội và thách thức

VTV.vn - Theo nhận định, dù ngành dệt may có đủ năng lực để sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu nhưng khó có thể coi đây là một ngành sản xuất lâu dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước