Sắp có nghị quyết chuyên đề về đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 09:21 GMT+7

VTV.vn - Hiện đề án thu hút FDI đã được Bộ Chính trị thông qua và trong thời gian tới, nghị quyết về đầu tư nước ngoài sẽ được ban hành.

Lần đầu tiên sau 30 năm, Việt Nam sẽ có một nghị quyết chuyên đề về đầu tư nước ngoài để quản lý tốt, chọn lọc dòng vốn ngoại. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh không ít doanh nghiệp trên thế giới đang ồ ạt tìm đến Việt Nam, để tránh những căng thẳng thương mại đang diễn ra trên thế giới.

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, định hướng của Chính phủ về việc thu hút FDI trong thời gian tới phải theo hướng chọn lọc. Chỉ chấp nhận những dự án đầu tư có chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, gắn kết với trong nước.

Thu hút FDI phải cân đối hài hòa giữa các vùng miền, gắn với việc thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Cương quyết từ chối với những dự án công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là rà soát, hạn chế các doanh nghiệp nước ngoài có dấu hiệu sang Việt Nam thành lập doanh nghiệp để lẩn tránh xuất xứ hàng hóa, gian lận thương mại.

Việt Nam cần thay đổi trong việc thu hút FDI Việt Nam cần thay đổi trong việc thu hút FDI

VTV.vn - Sự chuyển động của các dòng vốn đầu tư đang diễn ra khá mạnh mẽ đòi hỏi Việt Nam cần có sự thay đổi về quản lý, cấp phép cũng như thu hút FDI thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước