Sắp có quy định mới về quản lý nhà chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 09:15 GMT+7

VTV.vn - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thay thế quy chế hiện hành.

Trong đó, thay đổi đáng kể đối với hội nghị của tòa nhà chung cư, chỉ cần có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự, thay vì 75% như quy chế hiện nay. 

Đây là giải pháp nhằm gỡ khó cho việc tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị. Bởi hiện nay, nhiều tòa chung cư không thể tiến hành được hội nghị do không đủ số lượng dân đến ở theo quy định hiện hành. 

Dự thảo thông tư cũng chỉ rõ, nếu chủ đầu tư chây ỳ trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, ủy ban nhân dân phường sẽ làm thay công việc này.

Bộ Xây dựng đề xuất mô hình quản lý vận hành nhà chung cư Bộ Xây dựng đề xuất mô hình quản lý vận hành nhà chung cư

VTV.vn - Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở để bổ sung hai mô hình quản lý, vận hành nhà chung cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước