Sáp nhập với mục đích trốn thuế sẽ "hết cửa" tại Mỹ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/04/2016 14:27 GMT+7

VTV.vn - Để đối phó với tình trạng hàng tỷ USD tiền thuế bị thất thu mỗi năm, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo những quy định mới nhằm ngăn các vụ sáp nhập với mục đích trốn thuế.

Các quy định mới này nhằm làm giảm lợi nhuận trong các vụ sáp nhập với công ty nước ngoài, đồng thời khiến những việc sáp nhập trong tương lại khó thực hiện hơn.

Theo đó, các công ty Mỹ sau khi sáp nhập mà vẫn nắm giữ trên 80% cổ phần sẽ vẫn phải nộp thuế cho Mỹ. Trước đó, các công ty Mỹ thường lách thuế thông qua các thương vụ sáp nhập với công ty nước ngoài, bằng cách chuyển địa chỉ nộp thuế sang các tập đoàn nước ngoài và do đó không chịu ràng buộc về thuế trên lãnh thổ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước