Saudi Arabia và UAE lần đầu tiên áp thuế VAT

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/01/2018 09:59 GMT+7

VTV.vn - Từ 1/1/2018, Saudi Arabia và UAE lần đầu tiên đã áp mức thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số mặt hàng.

Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ lâu đã được biết tới là những đất nước "nhà giàu", thuế gần như bằng không và xăng rẻ hơn nước. Tuy nhiên, tất cả đã khác trong kỷ nguyên hậu dầu mỏ.

Từ 1/1/2018, hai nước này lần đầu tiên đã áp mức thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số mặt hàng. Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt chính sách mà các nước vùng Vịnh áp dụng nhằm tăng ngân sách và giảm chi tiêu công.

Cụ thể, hầu hết các mặt hàng và dịch vụ, trong đó bao gồm đồ ăn, quần áo, đồ điện tử, xăng dầu, điện… sẽ phải chịu thêm thuế VAT 5%. Theo giới phân tích, khoản thuế mới này sẽ giúp hai quốc gia vùng Vịnh thu được thêm 21 tỷ USD trong năm 2018, tương đương với 2% GDP.

Tuy nhiên, thế VAT 5% trên cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể lên ngành kinh doanh mua sắm tại những quốc gia này - nơi vốn nổi tiếng với các trung tâm thương mại miễn thuế. Chính quyền UAE lập luận, thuế 5% vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với VAT trung bình 20% ở châu Âu.

Các quốc gia vùng Vịnh khác như Bahrain, Kuwait, Oman và Qatar cũng cam kết sẽ áp thuế VAT song quyết định lùi thời gian áp dụng sang đầu năm 2019.

Saudi Arabia và UAE sẽ không còn là 'thiên đường thuế' từ năm 2018 Saudi Arabia và UAE sẽ không còn là "thiên đường thuế" từ năm 2018

VTV.vn -Doanh thu giảm khi giá dầu lao dốc đã khiến Saudi Arabia và UAE phải áp thuế VAT 5% vào hầu hết các mặt hàng và dịch vụ, trong đó có đồ ăn, quần áo, đồ điện tử, xăng dầu...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước