SCIC đạt 3.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Lê Hương -Thứ sáu, ngày 18/01/2013 17:53 GMT+7

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều tập đoàn, tổng công ty gặp khó khăn thì Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vẫn có những kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của lãnh đạo SCIC, lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Tổng công ty này đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng 30% so với năm ngoái. Nộp ngân sách nhà nước hơn 600 tỷ đồng. SCIC đã thực hiện bán vốn tại gần 600 doanh nghiệp, thu về cho nhà nước hơn 3.300 tỷ đồng, gấp đôi so với giá trị sổ sách.

Danh mục đầu tư còn lại của SCIC có giá trị ghi trên sổ sách tại ngày 31/12/2012 là 14.000 tỷ đồng, nhưng giá trị thị trường đang là 50.000 tỷ đồng, chênh lệch 36.000 tỷ đồng.

SCIC cũng vừa khai trương Công ty đầu tư SCIC với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng thực hiện. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do SCIC làm chủ sở hữu và báo cáo tài chính hợp nhất với SCIC.

Sự ra đời của Công ty Đầu tư SCIC nhằm mục đích tận dụng lợi thế của các doanh nghiệp thành viên trong danh mục của SCIC để phát triển quỹ đất, hợp tác kinh doanh dự án và triển khai các hoạt động mua bán, sáp nhập.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước