Scotland công bố kế hoạch ở lại thị trường chung châu Âu sau Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/12/2016 09:19 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Scotland đã công bố các đề xuất về cách thức có thể tiếp tục ở lại thị trường chung châu Âu sau khi Anh rời EU, nhằm tránh kịch bản xấu nhất "Brexit cứng".

Reuters đã dẫn lời bà Nicola Sturgeon, Thủ hiến Scotland cho biết, đây là kế hoạch chi tiết đầu tiên của chính phủ nước này. Theo đó, Scotland tuyên bố quyết tâm ở lại thị trường chung châu Âu. 

Trước hết Scotland sẽ xem xét lại việc chuyển giao quyền lực và kiềm chế việc di dân tự do để chống già hóa dân số. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, sẽ cân nhắc đề nghị này của Scotland và khẳng định một cuộc trưng cầu dân ý nữa là không cần thiết. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước