Sẽ cho phá sản tổ chức tín dụng yếu kém

TCKD-Thứ ba, ngày 19/03/2013 11:45 GMT+7

Ảnh minh hoạ (DĐDN)

 Ngân hàng Nhà nước mới ban hành quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ 27/4/2013.

Theo đó, Tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt khi mất khả năng thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước sẽ buộc tổ chức tín dụng đó phải tăng vốn điều lệ, nếu không tăng nổi vốn điều lệ sẽ bị buộc phải mua bán sáp nhập.

Ngân hàng Nhà nước có thể trực tiếp mua cổ phần, hoặc chỉ định tổ chức khác mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.

Tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt nếu không phục hồi nổi thanh khoản sẽ cho phá sản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước