Sẽ có 8 quốc gia cử nguyên thủ tới Việt Nam tham dự diễn đàn ASEAN 4.0

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/08/2018 15:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự WEF-ASEAN 2017. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sẽ có 8 quốc gia ASEAN cử nguyên thủ tới tham dự diễn đàn ASEAN 4.0 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 tới.

Một số lượng kỷ lục nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hà Nội vào tháng 9 tới với chủ đề "ASEAN 4.0: Doanh nghiệp và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Theo thông cáo của WEF, sẽ có 8 quốc gia ASEAN cử nguyên thủ tới tham dự, trong đó có Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi của Myanmar, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen.

Những nhà lãnh đạo này cùng các vị quan chức ASEAN khác sẽ được Thủ tướng nước chủ nhà Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp. Diễn đàn dự kiến diễn ra từ 11 - 13/9 tại Hà Nội.

Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 sẽ diễn ra tại Việt Nam Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 sẽ diễn ra tại Việt Nam

VTV.vn - Việt nam và Diễn đàn kinh tế thế giới sẽ đồng tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước