Sẽ không còn điện thoại Nokia cao cấp?

Ngọc Linh-Thứ sáu, ngày 11/03/2022 06:01 GMT+7

VTV.vn- HMD Global, công ty sở hữu bản quyền thương hiệu Nokia, cho rằng không thể tung ra điện thoại ở mọi khung giá, vì vậy, họ đã lựa chọn rút khỏi cuộc đua smartphone cao cấp.

Ông Adam Ferguson, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm Toàn cầu của HMD, chia sẻ với Android Authority trong một cuộc phỏng vấn: "Tạo ra một chiếc điện thoại 800 USD không đem lại ý nghĩa gì đối với chúng tôi vào lúc này".

Nokia 9 PureView ra mắt vào năm 2019 và đó là một nỗ lực để đưa thương hiệu trở lại thị trường điện thoại chụp ảnh cao cấp mà nó từng thống trị. Thật không may, PureView mới không được đón nhận nồng nhiệt và tin đồn về phiên bản tiếp theo luôn đi kèm với những tin đồn về sự chậm trễ. Không có chiếc flagship nào của Nokia kể từ PureView xuất hiện và có thể không có chiếc điện thoại cao cấp nào sẽ ra mắt trong tương lai gần.

HMD Global cho biết họ đang và sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình - điện thoại thông minh tầm trung và giá rẻ cũng như điện thoại phổ thông. Họ muốn điện thoại Nokia được biết đến là thiết bị có tuổi thọ sử dụng trong vài năm, có thời lượng pin kéo dài nhiều ngày và đi kèm với mức giá phải chăng.

Sẽ không còn điện thoại Nokia cao cấp? - Ảnh 1.

Chiến lược mới thực hiện đã mang lại những thay đổi tích cực. Gần đây, công ty đã kỷ niệm năm đầu tiên có lãi hoạt động. Trên thực tế, công đã có lãi kể từ quý 3/2021 và quý 4/2021 là quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử ngắn hạn của công ty.

Theo dữ liệu từ Strategy Analytics, trong quý 4/2021, HMD Global đã xuất xưởng 3,2 triệu chiếc smartphone, so với 2,8 triệu chiếc của quý IV/2019. Doanh thu từ mảng điện thoại thông minh tăng 41% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2020-2021.

Để hồi sinh thương hiệu Nokia, HMD Global bắt đầu việc tiếp cận phân khúc nhỏ, thay vì cố gắng cạnh tranh với các tên tuổi lớn. Cố gắng cạnh tranh trong phân khúc hàng đầu là điều khó khăn, đặc biệt là đối với các công ty nhỏ hơn, những công ty gặp khó khăn hơn trong việc đảm bảo các thành phần quan trọng trong thời điểm khan hiếm linh kiện.

Giới phân tích thị trường nhận định, có lẽ gắn bó với thị trường cấp thấp và tầm trung thực sự là con đường khả thi hơn đối với HMD Global ở thời điểm này.

Doanh số bán smartphone Nokia: Bức tranh đang chuyển sang màu sáng Doanh số bán smartphone Nokia: Bức tranh đang chuyển sang màu sáng

VTV.vn - Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cho biết, doanh số bán điện thoại thông minh của Nokia trong quý 3 vừa qua đã tăng 37% so với năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước