Sẽ không còn ưu đãi đại trà cho doanh nghiệp FDI

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/04/2019 09:44 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sẽ thay đổi cơ bản định hướng thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam.

Theo đó, các dự án FDI có những công đoạn công nghệ được sản xuất ở Việt Nam mới được nhận ưu đãi, không phải ưu đãi kiểu đại trà.

Nếu như trước đây, doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được ưu đãi toàn bộ tổng giá trị sản xuất, thời gian tới chỉ công đoạn thực sự công nghệ cao mới được ưu đãi. Tránh trường hợp có những công ty công nghệ cao nhưng chỉ 30% giá trị gia tăng sản xuất ở Việt Nam, còn lại chủ yếu nhập khẩu.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian tới, các dự án muốn vào Việt Nam phải là dự án công nghệ cao, hàm lượng chế biến sâu, thân thiện với môi trường, sử dụng nguồn lao động chất lượng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo về chiến lược thu hút nguồn vốn FDI giai đoạn mới, dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị trong tháng 4 này.

Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI giảm mạnh trong tháng 2/2019 Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI giảm mạnh trong tháng 2/2019

VTV.vn - Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong tháng 2/2019 giảm 31,6% so với tháng 1/2019, chỉ đạt 10 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước