Sếp lớn tại Apple thôi chức

Thùy An-Thứ tư, ngày 05/08/2020 15:18 GMT+7

VTV.vn - Thượng tầng của Apple vừa có xáo trộn lớn khi một nhân vật cao cấp được điều chuyển sang "điểm nóng" mới.

Theo thông tin mới được CNBC đăng tải, Phó Chủ tịch phụ trách marketing toàn cầu của Apple, ông Phil Schiller sẽ rời bỏ vị trí mà ông đảm nhiệm nhiều năm nay. Thay vào đó, Phil Schiller sẽ chuyển sang điều hành toàn bộ App Store, vẫn sẽ tham gia các sự kiện của công ty và trực tiếp báo cáo công việc với CEO Tim Cook.

"Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây miễn là Apple còn cần tôi. Nhưng tôi cũng muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè và một vài dự án cá nhân mà tôi quan tâm trong những năm tới", Schiller nói. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Apple từ năm 1987.

Sếp lớn tại Apple thôi chức - Ảnh 1.

Phó chủ tịch phụ trách marketing toàn cầu của Apple, ông Phil Schiller sẽ rời bỏ vị trí mà ông đảm nhiệm nhiều năm nay

Schiller là nhân vật cấp cao thứ tư của Apple rời khỏi đội ngũ lãnh đạo của công ty trong vài năm qua. Trước ông là những cái tên đình đám khác Angela Ahrendts, đứng đầu mảng bán lẻ (tháng 2/2019), Phó chủ tịch phụ trách thiết kế Jonathan Ive (tháng 7/2019) và Steve Dowling, trưởng bộ phận PR (tháng 9/2019). Có người ra đi thì cũng có người mới đến, Apple cũng có thêm một lãnh đạo mới là John Giannandrea, phụ trách các giải pháp trí tuệ nhân tạo.

Người thay thế Phil Schiller là Greg Joswiak, một trong những cấp phó của ông. Với biệt danh Joz, ông cũng cũng là có người thâm niên làm việc 20 năm tại Táo khuyết.

Schiller là một trong những nhân vật cấp cao quen thuộc hàng đầu của Apple. Ông thường xuyên xuất hiện các lễ ra mắt sản phẩm mới, những sự kiện quan trọng của công ty. Bên cạnh đó, Schiller cũng lãnh đạo một nhóm trong App Store, nơi quyết định app nào sẽ được vào cửa hàng ứng dụng của Táo khuyết. Ông đồng thời đảm nhận vị trí giám đốc truyền thông sau khi Steve Dowling cất bước ra đi vào năm ngoái.

Sếp lớn tại Apple thôi chức - Ảnh 2.

Phil Schiller sẽ chuyển sang điều hành App Store

Theo CNBC, vị trí mới của Schiller thực sự là "ghế nóng" vì App Store đang trở thành mục tiêu giám sát ở cả Mỹ và châu Âu. Năm ngoái, Spotify đã đệ đơn khiếu nại chống độc quyền đối với Apple tại EU trong khi hàng loạt các nhà phát triển khác phàn nàn họ phải trả phí cao khi muốn ứng dụng của mình có mặt trên App Store.

Apple thường xuyên phủ nhận điều này. Tuần trước, trước phiên điều trần của nhóm Big Tech trước Hạ viện Mỹ, Schiller nói với hãng thông tấn Reuters rằng Apple không có bất cứ ngoại lệ nào cho các ứng dụng và quy tắc chung được áp dụng thông nhất cho tất cả các công ty gửi ứng dụng lên App Store. Tháng trước, Táo khuyết cũng đã thuê một nhóm các nhà nghiên cứu chỉ để cho thấy rằng, việc loại bỏ ứng dụng nào đó là hoàn toàn công bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước