Siết quản lý môi giới: Thị trường BĐS có minh bạch?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/07/2019 16:39 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia đưa ra nhận định, cần siết chặt quản lý môi giới BĐS để tạo ra sự minh bạch bền vững hơn cho thị trường BĐS.

Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam, khoảng 10% trong tổng số hơn 300.000 môi giới BĐS hiện nay ở Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề. Việc thiếu kiến thức, không qua đào tạo của nhiều người môi giới là nguyên nhân khiến cho thị trường BĐS phát triển thiếu lành mạnh, thậm chí bị đẩy giá, thổi giá và gây ra tình trạng sốt nóng, sốt ảo ở nhiều nơi.

Theo các chuyên gia, việc bắt buộc môi giới có chứng chỉ hành nghề sẽ tạo ra được một đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn, giúp cho thị trường BĐS Việt Nam phát triển bền vững. Do vậy, hiểu biết pháp luật và kỹ năng môi giới là hai yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ được coi là mạch máu của thị trường BĐS.

Ở các nước phát triển như Mỹ, Singapore, nghề môi giới rất được coi trọng. Bởi nhân viên môi giới BĐS ở các nước này được đào tạo bài bản, phải tham gia các khóa sát hạch gắt gao để có được chứng chỉ hành nghề. Đồng thời họ còn chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước, đề cao tuân thủ các giá trị đạo đức hành nghề.

Theo Hiệp hội BĐS Việt Nam, để môi giới chuyên nghiệp thì cần có biện pháp quản lý, bảo đảm hoạt động môi giới tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời bổ sung thêm quy định về cấp mã số định danh, quy định bắt buộc ký hợp đồng ủy quyền đại diện giao dịch BĐS với một nhà môi giới BĐS có chứng chỉ hành nghề. Đặc biệt, phải nghiêm cấm hành nghề môi giới không có chứng chỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước