Siết quản lý ô tô nhập khẩu theo diện biếu, tặng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 11:21 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Xe ô tô nhập khẩu theo diện quà biếu sẽ được tính lại giá trị hải quan khi thông quan để tránh thất thu thuế cho ngân sách.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính tính lại giá trị hải quan nhằm tăng cường quản lý xe nhập khẩu diện quà biếu. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ rà soát lại các quy định nhằm không để xảy ra kẽ hở, buông lỏng trong quản lý, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo số liệu của cơ quan này, tới cuối năm 2016 có hơn 1.000 xe ô tô nhập về Việt Nam qua đường quà biếu, tặng, đa phần đều là những dòng xe cao cấp, đắt tiền.

Tổng các loại thuế mà các doanh nghiệp nhập khẩu tự khai là gần 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp đã khai báo trị giá hải quan thấp hơn giá thị trường. Sau quá trình rà soát, Bộ Tài chính đã kiến nghị truy thu gần 1.000 tỷ đồng.

Xe nhập khẩu giảm mạnh sau cách tính thuế mới Xe nhập khẩu giảm mạnh sau cách tính thuế mới Thủ tướng yêu cầu chấm dứt việc nhận xe ô tô doanh nghiệp biếu, tặng Thủ tướng yêu cầu chấm dứt việc nhận xe ô tô doanh nghiệp biếu, tặng Khó mua xe ô tô giá rẻ dù thuế nhập khẩu giảm Khó mua xe ô tô giá rẻ dù thuế nhập khẩu giảm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước