“Không có chuyện lách luật nhập khẩu ô tô bằng hình thức quà biếu”

Đình Hải-Thứ tư, ngày 08/05/2013 16:12 GMT+7

Ảnh minh họa

 Đó là khẳng định của Lãnh đạo Phòng Giám sát Quản lý Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hà Nội với phóng viên Đài THVN sau khi một số cơ quan báo chí cho rằng có dấu hiệu lách luật nhập khẩu ô tô bằng quà biếu.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã nhận 5 hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu, quà tặng. Sau khi xem xét, đối chiếu với các quy định của Thông tư 20 về đối tượng được phép nhập khẩu xe ô tô và các quy định hiện hành, đến nay Cục Hải quan thành phố Hà Nội mới chỉ cấp phép nhập khẩu cho 2 trường hợp với số lượng hai xe ô tô đáp ứng đủ các điều kiện.

Những chiếc xe ô tô này sau khi được nhập khẩu về nước vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế nhập khẩu, các loại thuế và phí như các dòng xe nhập khẩu khác. Cục Hải quan thành phố Hà Nội khẳng định, việc cho phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, quà tặng được thực hiện đúng với các quy định của nhà nước và các chính sách thuế hiện hành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước