Singapore sẽ cấm bán đồ uống nhiều đường

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 14:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Singapore có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm bán nước đóng hộp hàm lượng đường cao.

Bộ Y tế nước này đang ghi nhận phản hồi về 4 biện pháp được đề xuất gồm cấm hoàn toàn hoặc đánh thuế đồ uống có hàm lượng đường cao được đóng gói trước; bắt buộc dán nhãn ghi hàm lượng đường mặt trước đồ uống; cấm việc quảng cáo đồ uống có đường trên mọi nền tảng bao gồm cả mạng xã hội và trên xe bus.

Singapore hiện đã không cho phép bán đồ uống có hàm lượng đường từ mức trung bình đến cao ở trường học và các trụ sở chính phủ.

WHO khuyến nghị Việt Nam đánh thuế đồ uống có đường WHO khuyến nghị Việt Nam đánh thuế đồ uống có đường Nhiều quốc gia đánh thuế đồ uống có đường Nhiều quốc gia đánh thuế đồ uống có đường Anh đánh thuế đồ uống có đường để giảm bớt tình trạng béo phì ở trẻ em Anh đánh thuế đồ uống có đường để giảm bớt tình trạng béo phì ở trẻ em

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước