Singapore tung gói hỗ trợ tài chính ứng phó dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/03/2020 06:27 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu tháng 2 tới nay, Singapore đã tung ra 2 gói cứu trợ lớn và nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ứng phó với COVID-19.

Với tổng giá trị có thể lên tới 12 tỷ đô la Singapore (tương đương khoảng 200.000 tỷ đồng), gói hỗ trợ thứ hai được cho sẽ củng cố các biện pháp đã được thực hiện trong gói hỗ trợ lần thứ nhất đưa ra trong dự toán ngân sách quốc gia 2020, kể cả ngắn hạn và dài hạn. 

Hiệu quả của gói hỗ trợ này thể hiện chỗ: Thứ nhất, thông qua nhiều hình thức hỗ trợ như giảm thuế, giảm giá thuê mặt bằng, vay vốn với lãi suất hấp dẫn và thời gian dài hơn, các doanh nghiệp sẽ có thêm ngân sách, dòng tiền để duy trì hoạt động vượt qua khủng hoảng, về phía người dân sẽ có điều kiện để giữ được việc làm, có thêm các khoản tiền chi tiêu trực tiếp để vượt qua thời điểm khó khăn; Thứ hai, gói này không chỉ tập trung vào các lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp mà mở rộng ra các lĩnh vực khác, điều đó có nghĩa như một biện pháp nâng cao sức đề kháng, sức mạnh cho toàn bộ nền kinh tế, tránh đổ vỡ dây chuyền.

Đến thời điểm hiện tại, theo các chuyên gia, giống như thời điểm khó khăn do dịch SARS gây ra năm 2003 và khủng hoảng tài chính năm 2008, nhiều khả năng Chính phủ Singapore sẽ kéo dài thời gian, nâng giá trị các gói hỗ trợ bằng việc trích ngân sách dự trữ của nước này. Theo đó, ngân sách dự trữ sẽ được trích ra để thực hiện các biện pháp hỗ trợ và sẽ được bù lại vào năm tài chính tiếp theo.

Philippines đóng cửa thị trường tài chính vì COVID-19 Philippines đóng cửa thị trường tài chính vì COVID-19

VTV.vn - Philippines là quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước