Sinh viên ra trường ở Trung Quốc “đỏ mắt” tìm việc

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 17:11 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã giảm gần 7% so với cùng kì năm ngoái.

Học sinh Trung Quốc đang trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học với độ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Còn đối với những thí sinh đã xuất sắc vượt vũ môn từ mấy năm trước, hiện giờ họ đang phải đối mặt với một thử thách cũng cam go không kém đó chính là tìm việc làm, nhất là khi thị trường việc làm sau đại dịch rất khác so với những năm trước.

Đợt bùng dịch mới nhất của đại dịch COVID-19 đã khiến thị trường việc làm tại Trung Quốc bị đóng băng trong thời kỳ đáng lẽ ra phải là cao điểm. Trung Quốc có khoảng 11 triệu sinh viên tốt nghiệp trong năm nay và họ cần việc làm sau khi ra trường.

Thành phố Thượng Hải, trung tâm tài chính lớn nhất Trung Quốc, năm nay có 227.000 sinh viên mới ra trường. Sau hàng tháng trời phong toả chống dịch, thị trường việc làm tại Thượng Hải đang rất khan hiếm.

Anh Wu Xiao - sinh viên tốt nghiệp, Thượng Hải cho hay: "Có rất nhiều áp lực. Tôi đã nộp 20 đơn xin việc vẫn chưa có kết quả. Nhiều bạn học của tôi cũng thế".

Người Trung Quốc có câu "tháng 3 là vàng, tháng 4 là bạc". Với ý nói đây là 2 tháng thuận lợi nhất để sinh viên tốt nghiệp ổn định việc làm. Nhưng bây giờ đã là tháng 6 và theo giới chức, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc tại Thượng Hải đã giảm gần 7% so với cùng kì năm ngoái.

"Kể từ tháng 3, tất cả các hội chợ việc làm của các trường đại học đều bị hoãn huỷ. Điều này tác động lớn tới các sinh viên. Vì đây chính là giai đoạn các sinh viên quyết định họ sẽ đầu quân cho nhà tuyển dụng nào", ông Liu Jiliang - Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp tại Thượng Hải cho biết.

Trong khi đó, các hội thảo việc làm trực tuyến chỉ cải thiện phần nào tình hình vì để liên lạc với nhà tuyển dụng online mất thời gian hơn là gặp trực tiếp.

Chính quyền Thượng Hải đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ như gia hạn thẻ sinh viên để họ có thời gian đệm để đi tìm việc. Giới chức khuyến khích các doanh nghiệp thuê nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học hơn.

Các công ty nhà nước được yêu cầu dành ít nhất một nửa hạn ngạch tuyển dụng vào năm 2022 cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuê sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ được cắt giảm thuế và trợ cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước