Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm mạnh

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 08:10 GMT+7

Người lao động bên ngoài Văn phòng Sở Lao động thành phố New York (Mỹ). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

VTV.vn - Tổng số đơn xin bảo hiểm thất nghiệp tại Mỹ giảm 35.000 đơn xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/3/2020 là 310.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 4/9.

Ngày 9/9, Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại quốc gia này giảm mạnh trong tuần trước, chỉ vài ngày trước khi một số chương trình trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 sắp hết hạn.

Trong tuần kết thúc vào ngày 4/9, tổng số đơn xin bảo hiểm thất nghiệp tại Mỹ giảm 35.000 đơn xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/3/2020 là 310.000 đơn (đã được điều chỉnh theo mùa).

Trên cơ sở điều chỉnh trái mùa, tổng số yêu cầu bồi thường là 284.287 đơn, giảm 8.005 đơn so với tuần trước. Trong khi đó, 96.198 người Mỹ khác đã nộp đơn xin Hỗ trợ thất nghiệp đại dịch (PUA) trong tuần trước. Đây là một chương trình hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch dành cho người lao động hợp đồng và nhà thầu.

Dữ liệu mới được đưa ra ngay sau khi khoảng 9 triệu người Mỹ mất trợ cấp thất nghiệp liên bang hôm thứ Hai vừa qua khi PUA hết hạn, với khoản bổ sung hàng tuần 300 USD được cung cấp thông qua chương trình Bồi thường thất nghiệp đại dịch liên bang (FPUC) và thêm 53 tuần trợ cấp được cung cấp thông qua chương trình Bồi thường thất nghiệp khẩn cấp đại dịch (PEUC) dành cho những người đã hết phúc lợi của tiểu bang.

Tính đến ngày 21/8 (số liệu gần đây nhất), đã có gần 5,1 triệu người Mỹ nhận PUA và 3,8 triệu người Mỹ nhận PEUC, chiếm gần 9 triệu trong số 11,9 triệu người Mỹ nhận một số loại trợ cấp thất nghiệp trong tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước