Số lượng cửa hàng tiện lợi của Nhật tại Việt Nam tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/11/2016 15:12 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp Nhật kỳ vọng, số cửa hàng tiện lợi bán hàng tiêu dùng Nhật có thể tăng lên đến 1.000 cửa hàng vào năm 2017, tức là gấp 5 lần so với hiện nay.

Hiện Nhật Bản là quốc gia nước ngoài duy nhất sở hữu cả 3 dạng kênh bán lẻ tại thị trường Việt Nam: Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, trong đó, số lượng cửa hàng tiện lợi đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Cửa hàng tiện lợi cũng chính là kênh phân phối hàng Nhật chủ lực tại Việt Nam trong thời gian tới... Chiến lược này bộc lộ rõ qua đợt xúc tiến thương mại Việt - Nhật đang diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước