Sóc Trăng: Mía ở Cù Lao Dung đang "kêu cứu"

Tiến Triển - Nhật Di (VTV9)-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 13:55 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, nông dân huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng như ngồi trên đống lửa khi mía đã quá lứa thu hoạch đang khô héo vẫn không có người mua.

Vụ mía 2017 - 2018, huyện Cù Lao Dung trồng hơn 6.000ha, tập trung phần lớn tại hai nông trường 30/4 và 416, chiếm gần 70% đất nông nghiệp toàn huyện. 

Khác với nhiều năm trước, năm nay thương lái không còn đến đặt cọc thu mua mía ngay từ đầu vụ thu hoạch. Ngay cả khi phần lớn diện tích mía đã quá lứa thu hoạch vẫn không có người mua.

Những hộ gọi là may mắn nhờ có mối quen thu mua nên bán được mía nhưng với giá cực thấp ở mức 400 đồng - 500 đồng/kg, chỉ bằng 1/2 so với mức giá trước đó. Với mức giá này, mỗi công mía năng suất đạt 12 tấn, người dân vẫn lỗ khoảng 2 triệu đồng.

Hiện tại huyện Cù Lao Dung còn khoảng một nửa diện tích mía chưa thu hoạch được do không có người mua. Nếu thực trạng kéo dài không những vụ này nông dân bị thiệt hại mà khả năng vụ tới cũng sẽ gặp khó khăn do sản xuất trễ vụ.

Nguy cơ cháy mía trong mùa khô tại Khánh Hòa Nguy cơ cháy mía trong mùa khô tại Khánh Hòa

VTV.vn - Từ đầu vụ mía năm nay, tại tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra nhiều vụ cháy mía với tổng diện tích lên đến hàng chục ha, gây thiệt hại nặng cho nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước