Societe Generale có kế hoạch cắt giảm 1.500 việc làm

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 25/02/2019 06:40 GMT+7

Ảnh minh họa: Flickr

VTV.vn - Societe Generale đang có kế hoạch cắt giảm 1.500 việc làm trong bộ phận ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp BFI thuộc Societe Generale, tập đoàn ngân hàng lớn của Pháp.

Tờ báo Le Figaro của Pháp cho biết, Societe Generale đang xem xét hai kịch bản mà cả hai đều dự kiến sẽ cắt giảm 1.500 việc làm liên quan đến mảng hoạt động phục vụ giới đầu tư và doanh nghiệp trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 700 việc làm ở Pháp.

Tin tức cho hay việc xem xét lại các hoạt động của ngân hàng là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí.

Societe Generale cho biết lợi nhuận trong năm 2018 tăng cao hơn mong đợi. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ điều chỉnh các mục tiêu hoạt động và của cả mảng dịch vụ ngân hàng phục vụ các nhà đầu tư trong năm 2019-20 vì những "cơn gió ngược" về tài chính trong thời gian tới.

Ngân hàng Barclays làm ăn khởi sắc trở lại trong năm 2018 Ngân hàng Barclays làm ăn khởi sắc trở lại trong năm 2018 Ngân hàng UBS đối diện án phạt kỷ lục tại Pháp Ngân hàng UBS đối diện án phạt kỷ lục tại Pháp 6 ngân hàng lớn nhất của Mỹ bỏ túi hơn 120 tỷ USD trong năm 2018 6 ngân hàng lớn nhất của Mỹ bỏ túi hơn 120 tỷ USD trong năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước