SoftBank có thể thay đổi thị trường gọi xe trên ứng dụng tại Đông Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/11/2017 15:05 GMT+7

Ảnh: The Japan Times.

VTV.vn - Việc SoftBank thâu tóm cả Grab lẫn Uber được cho là bước đầu cho việc sáp nhập hai thương hiệu này thay vì cạnh tranh nhau.

Một tuần trước, hãng gọi xe trên ứng dụng Uber đã chấp nhận để tập đoàn SoftBank, Dragoneer và General Atlantic đầu tư ít nhất 1 tỷ USD, đồng thời mua số cổ phiếu trị giá tới 9 tỷ USD. Theo những phân tích mới nhất của các chuyên gia trong ngành, thương vụ này có thể khiến Uber phải rút khỏi thị trường Đông Nam Á.

Việc SoftBank thâu tóm cả Grab lẫn Uber được cho là bước đầu cho việc sáp nhập hai thương hiệu này thay vì cạnh tranh nhau và cũng có khả năng là sẽ khiến Uber quyết định rút chân ra khỏi thị trường Đông Nam Á đang không mang lại nhiều thuận lợi, cũng giống như những gì đã xảy ra tại Trung Quốc năm ngoái, khi Uber được bán cho đối thủ Didi Chuxing và phải rút khỏi thị trường này sau khi thua lỗ 2 tỷ USD.

SoftBank lên kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào Saudi Arabia SoftBank lên kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào Saudi Arabia

VTV.vn - Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đang lên kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào Saudi Arabia trong vòng 3-4 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước