Sôi động thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/01/2022 09:58 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), trên khắp các chợ truyền thống, chợ cóc trên địa bàn Hà Nội đã bày bán các mặt hàng phục vụ cho ngày lễ.

Dạo quanh một vài chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, bên cạnh những mặt hàng trang trí Tết, các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo được bày bán khá đa dạng như bộ Táo quân, thần linh, cá chép giấy, quần áo, tiền vàng… mẫu mã khá đa dạng và hút khách.

Năm nay, giá cả các đồ hàng mã không có nhiều sự biến động so với mọi năm và so với những ngày thường. Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo dao động từ 20.000 - 150.000 đồng/bộ tùy chất liệu và kích cỡ; quần áo từ 10.000 - 25.000 đồng/bộ…

Sôi động thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo - Ảnh 1.

Đa dạng các sản phẩm đồ lễ cúng ông Công, ông Táo. Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh đồ vàng mã, cá chép thì các loại hoa cũng khá đắt hàng. Cụ thể, hoa cúc có giá 7.000 - 8.000 đồng/bông, tùy loại; hoa hồng giá 6.000 đồng/bông, hoa lay ơn 60.000 - 100.000 đồng/chục.

Chị Phạm Thị Hoa (Hà Nội) cho hay: "So với ngày thường hoa những ngày này có tăng nhưng không đáng kể. Mọi người đi mua vẫn rất đông, tuần trước thì vắng nhưng từ đầu tuần này là thấy nhộn nhịp".

Thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo hiện đã rất sôi động và nhộn nhịp, với nguồn cung dồi dào chắc chắn sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Cúng ông Công, ông Táo vào thời điểm nào? Cúng ông Công, ông Táo vào thời điểm nào?

VTV.vn - Miền Bắc có thể cúng từ 20 tháng Chạp; miền Trung làm lễ đêm 22, rạng sáng 23 âm lịch; người dân miền Nam thường tiễn ông Táo vào buổi tối, từ 20h - 23h ngày 23 âm lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước