Sớm đưa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước vào hoạt động trong tháng 10

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/09/2018 22:14 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. (Ảnh: VGP/Thành Chung)

VTV.vn - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sẽ sớm được đưa vào hoạt động, chậm nhất là trong tháng 10/2018.

Đây là thông tin được đưa ra sau buổi họp tiếp thu các khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (Tổ công tác 66) chủ trì.

Tại buổi làm việc, sau khi tiếp thu các khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định lần thứ 7 với 4 chương và 11 điều để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - ông Nguyễn Hoàng Anh - cũng kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành cử thêm cán bộ biệt phái để tiếp nhận 19 doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác 66, đồng tình với cơ chế tiền lương, phụ cấp như dự thảo của Nghị định nhưng cần phải làm rõ hơn về thẩm quyền, cơ sở pháp lý áp dụng ở Ủy ban như đối với cơ quan ngang Bộ; đồng thời đề nghị Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy ban hoạt động.

Đợi Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, nhiều doanh nghiệp chần chừ chưa muốn về SCIC Đợi Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, nhiều doanh nghiệp chần chừ chưa muốn về SCIC

VTV.vn - Theo ông Đặng Quyết Tiến, một số cơ quan còn tư tưởng đợi Ủy ban quản lý vốn Nhà nước hoạt động để về đây cho tương xứng với vị trí của mình thay vì về SCIC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước